Lấy trọn gói bướu 1,3 kg ở bệnh nhi mới 2 tuổi

(VOH) - Sáng nay 1/10, Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối bướu khổng lồ với trọng lượng 1,3 kg, gần như chiếm trọn gan phải trên cơ thể một bệnh nhi 2 tuổi, chỉ nặng 9,5 kg.

Thông tin từ gia đình cho hay cách đây 2 tháng, cháu bé, ngụ ở Sóc Trăng được gia đình đưa thẳng vào Bệnh viện Nhi đồng 1 vì bụng tự dưng to ra, kém ăn và sụt cân. Các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy đây có thể là bướu máu lành tính.

Các bác sĩ đã lấy ra một khối bướu máu tương đương với trọng lượng của lá gan người lớn. Đây được xem là khối bướu ở gan lớn nhất mà Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện được từ trước đến nay.

Cháu bé đang được chăm sóc hồi sức tại bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: N.Hương)

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật này, mặc dù lá gan phải chỉ còn 25% nhưng các kết quả xét nghiệm cho thấy một phần lá gan phải và lá gan trái vẫn có thể đảm bảo được chức năng như bình thường.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết nếu không phẫu thuật thì khối bướu dần dần lớn ra sẽ lấn hết mô gan dẫn đến tử vong, hoặc sẽ gây suy tim.