Mỹ: Một loại thuốc chống sốt rét sẽ được sớm đưa vào điều trị COVID-19

(VOH) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 yêu cầu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này (FDA) sớm phê duyệt việc sử dụng 1 loại thuốc chống sốt rét để điều trị COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đây là loại thuốc chống sốt rét thường gặp. Kết quả thử nghiệm ban đầu của loại thuốc này là "rất đáng khích lệ", nó có thể sớm được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tổng thống Trump nói, ông đã chỉ đạo FDA đơn giản hóa các quy trình phê duyệt để sớm đưa loại thuốc này vào việc chữa trị COVID-19.

Ông Stephen Hahn, ủy viên của FDA, cho biết quá trình phê duyệt đang được đẩy nhanh nhưng sự an toàn và hiệu quả của thuốc cần phải được đảm bảo.

thuốc chống sốt rét, điều trị Covid-19

Neal Browning, một trong những tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa SARS-CoV-2 tại Mỹ hôm 16/3

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) hôm 16/3 cho biết, một loại vắc-xin ngừa virus SARS-CoV-2 do Mỹ nghiên cứu đã bắt đầu được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I vào đầu tuần, và người tình nguyện thử nghiệm đầu tiên đã được tiêm vắc-xin ngừa SARS-CoV-2.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong vòng chưa đầy 18 giờ đồng hồ ngày 19/3, đã xuất hiện thêm 3.899 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ.

Tính đến 18h ngày 19/3 giờ địa phương (5h sáng ngày 20/3 giờ Việt Nam), đã có 13.350 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn nước Mỹ, trong đó có 188 ca tử vong, 106 ca chữa khỏi.

Khoảng 6.000 đến 8.000 hành khách nhập cảnh Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh mỗi ngày: Thành phố Bắc Kinh tổ chức một cuộc họp báo về phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 19/3.

 

Indonesia cấm các hoạt động tụ tập của cộng đồng Hồi giáo, đưa 9.000 người đi cách ly: Indonesia đã cho ngừng một hoạt động của cộng đồng gần 9.000 người Hồi giáo và cho cách ly kiểm tra sức khỏe số người trên hôm 19/3 trong nỗ lực phòng ngừa lây lan COVID-19.