Nữ sinh bị ám ảnh vì da thừa sau giảm cân

(VOH) - Cô Hope Tucker sau khi giảm cân từ 148kg xuống còn 57kg thì phần da thừa trên cơ thể đã trở thành nỗi ám ảnh.

Khi học trung học, nữ sinh Hope Tucker đã đạt đến 91kg. "Nhu cầu ăn trở thành vô hạn làm tôi tăng cân, buồn càng ăn nhiều hơn, lại càng tăng cân". Hope nói. Lúc cơ thể nặng nhất 148kg cô này phải dùng thuốc trầm cảm.

Hope khi còn là học sinh trung học

Phẫu thuật dạ dày để giảm cân làm cô giảm 90 kg nhưng lại phát sinh những phiền toái khác. Sau khi giảm cân cô còn khoảng 57 kg nhưng nữ sinh trở nên ám ảnh bởi phần da thừa trên cánh tay và bụng.

Hope muốn  phẫu thuật cắt bỏ da thừa vì cô sợ da thừa sẽ gây ra trầm cảm.

Những mảng da thừa treo “lòng thòng” trên thân thể khiến cô trở nên mất tự tin. Trong một đoan trả lời phỏng vấn với kênh TLC, cô thừa nhận rằng muốn cắt bỏ da dư thừa vì sợ rằng mình lại rơi vào trạng thái trầm cảm. 

"Da thừa làm ảnh hưởng đến tinh thần vì nó làm tôi trở lại với suy nghĩ khi còn là một cô gái nặng 148kg: ham ăn và không tập thể dục".

Hope có thể nâng da thừa trong tay mình

Cô giải thích: "Sự tự tin mà tôi bắt đầu cảm thấy sau khi giảm cân được thay thế bởi sự bất an mà da thừa đã tạo ra”.

Clip video về Hope Tucker