Tất cả mẫu xét nghiệm các ca F1 tại TPHCM đều cho kết quả âm tính

(VOH) - Chiều 3/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn Thành Phong - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Sơn - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM, cho biết tính đến 16g chiều 3/12, toàn thành phố có gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học. Gồm có hơn 8.200 học sinh và 663 cán bộ, giáo viên khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT tạm ngưng việc học và dạy. Trong đó 8 trường nghỉ học toàn trường và 190 trường có một số học sinh nghỉ học hoặc nghỉ một lớp. Về khối cao đẳng, đại học có gần 161.000 sinh viên và hơn 5.700 cán bộ, giảng viên phải tạm nghỉ học, nghỉ làm.

Khu vực đường Hoàng Lê Kha (quận 6) được phong tỏa, khử trùng - Ảnh: TTO

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, 852/852 người tiếp xúc gần (F1) với các ca COVID-19 đã cho kết quả âm tính.

Trước đó, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7 giờ ngày 3/12, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 138: 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi phát hiện các trường hợp nhiễm mới. Khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. 

Xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (1342, 1347, 1348, 1349). Tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm: 2.244, trong đó:

   + Trường hợp tiếp xúc gần (F1):  841 âm tính, 11 trường hợp đang đợi kết quả.

   + 791 trường hợp tiếp xúc khác: 791 âm tính, 1.392 đang đợi kết quả xét nghiệm.

Hiện đã tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành tổ bay của Vietnam Airlines từ 12g trưa ngày 2/12.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn Thành phố: Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.676 người; cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 1.496 người.

HCDC khuyến cáo người dân cần bình tĩnh thực hiện các khuyến cáo của Ngành y tế. Tuân thủ hướng dẫn phòng bệnh của Ngành Y tế.