Thương tâm bé bại não 9 tuổi bị chó nhà nuôi tấn công

Cháu bé được đưa vào cấp cứu hôm 6/3 vừa qua trong tình trạng rất nặng: mất gần như toàn bộ vùng mu, dương vật gần như bị cụt.

Tin từ Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) ngày 11-3 cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh của Bệnh viện Việt Đức vừa mổ cấp cứu, cắt lọc, tạo hình, che phủ dương vật cho bệnh nhi 9 tuổi bại não không may bị chó nhà cắn thương tâm, gần mất dương vật.

Theo thông tin từ gia đình, hôm 6/3 vừa qua khi bé V.Đ.D đang đại tiện tại chỗ, nhà không có ai, bốn con chó nhà nuôi đã lao vào cắn và dẫn tới chấn thương kể trên. Bị bại não từ nhỏ, phải nằm một chỗ nên khi bị 4 con chó nhà lao vào cắn xé, cậu bé 9 tuổi người dân tộc Nùng không thể chống đỡ.

bé bại não, chó nhà cắn,

Bệnh nhi bại não bị chó cắn thương tâm đang điều trj tại Bệnh viện Việt Đức

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc, tạo hình, che phủ dương vật. Hơn nữa, do vết thương của bệnh nhân nặng, các bác sĩ chưa xác định được bệnh nhân có hay không có tinh hoàn. Dương vật bệnh nhân phải cắt cụt còn 1 cm, vết thương khô, dương vật còn lại đã được chuyển ra và che phủ, các vết thương tương đối ổn định.

Bệnh nhân sẽ được tạo hình dương vật về sau, kiểm tra tinh hoàn có ở trong vùng bụng không và tiếp tục theo dõi, chăm sóc vết thương tránh nhiễm trùng, uốn ván. Bệnh nhân cũng được tiêm phòng dại.

Bé sinh ra chỉ nặng 1,7 kg, bị bại não từ nhỏ. Đến giờ, cậu bé chỉ nặng 12 kg. Gần chục năm qua, D hầu như nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, bé còn hai em nhỏ tuổi, mẹ phải để D ở nhà một mình để đi làm thuê.

Bác sĩ khuyến cáo không nên để trẻ tiếp xúc với vật nuôi, nhất là khi trẻ ở một mình. Khi cho chó mèo ra khỏi chuồng nuôi cần cho đeo rọ mõm và tiêm phòng dại định kỳ.