Tin tức dịch bệnh COVID-19: 23 ca điều trị có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

(VOH) - Tính từ 18h ngày 17/10 đến 6h ngày 18/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. 23 ca điều trị có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 18/10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

COVID-19, ngày 18 tháng 10 năm 2020
 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.515, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 162 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.166 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.187 trường hợp.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 17/8 đến nay, đã 61 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tin vui là đến nay, đã 78 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

COVID-19, ngày 18 tháng 10 năm 2020
 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong các ca đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 7 ca, lần 2 là 4 ca và lần 3 là 12 ca. Hiện, số ca điều trị khỏi là 1.031 ca. Số ca tử vong là 35 ca.

* Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch là khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. Thực hiện nghiêm cách ly và theo dõi y tế sau cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh.Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh.