TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 số 92 dương tính trở lại, cách ly một block chung cư

(VOH) – Ngay khi phát hiện bệnh nhân có kết quả dương tính, 21h ngày 29/4, bệnh nhân đã được chuyển đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Theo TTO, ngày 30/4, Trung tâm Y tế kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết bệnh nhân 92 là du học sinh 21 tuổi từ Pháp về, được Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM cho xuất viện vào ngày 14/4 đã tái dương tính virus corona.

Sau khi xuất viện bệnh nhân số 92 vẫn được nhân viên y tế theo dõi tại nhà một ngày 2 lần và lấy mẫu 3 lần để xét nghiệm tìm virus corona sau 5, 10 và 15 ngày kể từ khi ra viện. 

Kết quả xét nghiệm sau 5 ngày, 10 ngày kể từ khi ra viện đều cho kết quả âm tính và ngày thứ 15 bệnh nhân này mới có kết quả dương tính. 

Ngay khi phát hiện bệnh nhân có kết quả dương tính, 21h ngày 29/4, bệnh nhân đã được chuyển đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Bệnh nhân này sống một mình tại một chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian cách ly tại nhà bệnh nhân đã ra ngoài, đeo khẩu trang và có tiếp xúc với một số người. 

Do bệnh nhân đã ra ngoài tiếp xúc dù có đeo khẩu trang với một số người nên tạm thời chung cư này đã được phong tỏa để ngành y tế điều tra dịch tễ. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm virus corora cho hơn 90 người dân ở đây. 

Dự kiến sớm nhất chiều 1/5 có kết quả xét nghiệm của những người dân này. Khi những người dân có kết quả xét nghiệm âm tính thì chung cư sẽ lại hoạt động lại như bình thường.

Chiều cùng ngày tại blok chung cư - nơi bệnh nhân đâng ở đã được các lực lượng lập hàng rào cách ly, có dán thông báo và có lực lượng chức năng canh giữ. 

Lực lượng chức năng lập hàng rào cách ly và canh gác khu vực chung cư nơi bệnh nhân 92 đang ở - Ảnh: CHÂU TUẤN - TTO

Lực lượng chức năng lập hàng rào cách ly và canh gác khu vực chung cư nơi bệnh nhân 92 đang ở - Ảnh: CHÂU TUẤN - TTO

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh:

- Tổng số trường hợp mắc Covid-19: 54 ca đã được Bộ Y tế công bố (35 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64,8%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm tỷ lệ 35,2%); 49 ca đã xuất viện (03 ca ban đầu; 46 ca đợt 2); 05 ca đang tiếp tục điều trị (01 ca BN91 và 04 ca dương tính trở lại).

Trong đó, BN 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM: Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả XN PCR ngày 29/4 dương tính, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.

04 trường hợp (BN 92, BN 151, BN 207, BN 224) đã xuất viện, được theo dõi tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và lần 2, lần 3, kết quả dương tính trở lại và đang được điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- Về rà soát, xét nghiệm kiểm tra đối với bệnh nhân Covid-19 đã xuất viện: Trong tổng số 53 ca bệnh tại TP. HCM đã xuất viện, có 13 trường hợp về nước (xuất cảnh) hoặc các địa phương khác, còn 40 người cư trú/lưu trú trên địa bànTP. Bên cạnh đó, TP cũng nhận 07 trường hợp từ các tỉnh/thành phố khác chuyển về.

Trong số 47 trường hợp được cách ly y tế tại nhà để quản lý, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 5, 10, 15 sau xuất viện: 01 trường hợp chờ lấy mẫu lần 1, 01 trường hợp đã lấy mẫu lần 1 đang chờ kết quả, 05 trường hợp chờ lấy mẫu lần 2, 04 trường hợp dương tính trở lại, 18 trường hợp có kết quả âm tính cả 03 lần xét nghiệm, kết thúc 14 ngày theo dõi sức khỏe, 18 trường hợp chờ lấy mẫu lần 3.

- Số trường hợp nghi ngờ trong ngày: 02 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu, 02 trường hợp kết quả âm tính.

- Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày: 60 trường hợp. Trong đó, khu cách ly tập trung của TP 59 người, cơ sở cách ly tập trung của quận - huyện là 01 người. Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày là 94 người.

- Giám sát hành khách đến TP trong ngày: Thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến TP trong ngày, bao gồm: 11 chuyến bay quốc tế với 65 hành khách và 78 thành viên tổ bay; 60 chuyến bay quốc nội với 7.806 khách; 04 chuyến tàu lửa với 1.174 khách; 14 tàu biển với 274 thuyền viên.

- Tổ chức xét nghiệm Covid-19: Tổng số lượng xét nghiệm đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng là 55.973 (đến 6 giờ 30 ngày 30/4/2020).

Thế hệ trẻ VOH sẵn sàng tiếp nối truyền thống!: Sau 45 mùa xuân đi qua, tiếp nối sứ mệnh lịch sử, VOH đã không ngừng đổi mới, phát triển về mọi mặt và khẳng định được vị trí quan trọng trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam.

 

Radio VOH – Hệ sinh thái tôn vinh giọng nói: Ngày 01/5/2020, kỷ niệm 45 năm Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) phát đi Tiếng nói “Sài Gòn giải phóng”