TPHCM cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở bệnh viện dã chiến Củ Chi

(VOH) - Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TPHCM cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị ở bệnh viện.

TPHCM chỉ còn bệnh nhân 91(phi công người Anh) là bệnh nhân duy nhất (có liên quan bar Buddha) đang được điều trị đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh viện này đã cho xuất viện bệnh nhân 206 (nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam), cũng là bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện.

Bệnh nhân 206 ngụ quận 2, là lái xe riêng của bệnh nhân 124 (liên quan bar Buddha quận 2) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 28/3. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ được tiếp tục cách ly thêm 14 ngày theo quy định.

Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 23/4 cho biết sức khỏe bệnh nhân 91 có cải thiện, không sốt, thở máy, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Tính đến 12h trưa 23/4, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta vẫn là 268, trong đó 224 ca đã khỏi.

Cập nhật Dịch COVID-19 sáng 23/4: Việt Nam 7 ngày không có ca mới - (VOH) - Theo thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 23/4, Việt Nam không có ca nhiễm mới. Như vậy 7 ngày liên tiếp Việt Nam không phát hiện ca bệnh mới.