"Viêm màng ngoài tim co thắt" – dễ dẫn đến suy tim nặng và tử vong

(VOH) - Bệnh tuy không thường gặp, nhưng nếu không được điều trị thì cuối cùng đưa đến suy tim nặng và tử vong.

Thông tin với báo chí vào sáng 12/1, Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Xuyên Á cho biết vừa tiến hành phẫu thuật cắt màng ngoài tim để điều trị cho bệnh nhân sinh năm 1963, ngụ tại Hóc Môn bị suy tim nặng do viêm màng ngoài tim co thắt mạn tính.

Bệnh nhân đã được phát hiện tràn dịch và viêm dày màng ngoài tim cách nay hơn 4 tháng, nhưng do nhiều lý do gia đình nên bệnh nhân không tiếp tục điều trị. Gần đây bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì suy tim nặng, khó thở, gan to, viêm màng ngoài tim co thắt rõ, màng ngoài tim viêm, xơ dày, vôi hoá. Đặc biệt, hai lá màng ngoài tim dính chặt vào cơ tim - đây là một dấu hiệu tiên lượng khó khăn cho phẫu thuật.

Màng ngoài tim dày - xơ cứng được lấy ra khi phẫu thuật. 

Bệnh tuy không thường gặp, nhưng nếu không được điều trị thì cuối cùng đưa đến suy tim nặng và tử vong.