Bài thuốc trị viêm mũi dị ứng bằng cây Giao

(VOH) - Khi nấu thuốc, cần lấy đúng loại có mủ trong thân cây.

Lương y Nguyễn Công Đức, nguyên giảng viên Đại học y dược TPHCM tư vấn bài thuốc. Đọc giả có thể nghe hoặc đọc chi tiết. 

bai_thuoc_chua_di_ung_tu_cay_giao_VOH

Triệu chứng

Khi bị viêm mũi dị ứng với tác nhân môi trường như bụi trong không khí, ngửi phải chất nặng  mùi (nhơi xăng, hóa chất), người có cơ địa dị ứng thường nhảy mũi, hắt hơi liên tục.

Bài thuốc

Dùng cây Giao (tên khoa học là Euphorbia Tiricabira L, còn gọi là cây Quỳnh Giao, cây Xương Cá, cây Nọc Rắn hay cây Càng Cua… ) là loại cây họ xương rồng nhưng không có lá và gai. Cây có mủ trắng trong thân, mủ này độc, gây hại cho da, mắt nên tránh để mủ của cây Giao dính vào mắt, da.

Về hình thức bên ngoài, cây Giao giống một loại cây trồng làm kiểng nhưng loại trồng làm kiểng không có mủ trắng trong thân cây. Khi nấu thuốc, cần lấy đúng loại có mủ trong thân cây.

Cách thực hiện

Dùng thân cây Giao dài cỡ 3 đốt ngón tay, đập giập, bỏ vào ấm nước, nấu thành thuốc xông.

Lấy giấy sạch quấn thành phễu để xông mũi mỗi ngày.

Lúc đầu xông khoảng 15-20 phút sau đó, có thể tăng lên 30 phút/lần.

Xông liên tục một tuần có thể trị được bệnh viêm mũi dị ứng.

Việc điều trị bằng cách xông hơi thuốc cây Giao chỉ dành cho người lớn hoặc trẻ em trên 10 tuổi, không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú.