Bé trai bị cắt đứt toàn bộ mô mềm ở mặt vì ngã vào máy quạt công nghiệp

(VOH) -Trong lúc chạy giỡn chẳng may bé ngã vào máy quạt công nghiệp tại một lò gạch ở Bình Dương, trên đường di chuyển đi cấp cứu thì bệnh nhi rơi vào tình trạng lơ mơ do mất máu.

Chiều 28/8, thông tin từ khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết các bác sĩ đã dùng đến 6 sợi chỉ, mỗi sợi dài 75cm để khâu vết thương cho bệnh nhi bị cắt đứt toàn bộ mô mềm ở mặt và sâu tới xương hàm vì tai nạn sinh hoạt.

Trong lúc chạy giỡn chẳng may bé bất cẩn ngã vào máy quạt công nghiệp đang hoạt động tại một lò gạch ở Bình Dương. Máu của bé phún ra ở cổ, ướt hết áo, trên đường di chuyển đi cấp cứu thì bệnh nhi rơi vào tình trạng lơ mơ do mất máu

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng -  Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết thêm cánh quạt ở lò gạch rất bẩn, chứa nhiều vi khuẩn, bé không được chích ngừa uốn ván trong 1 giờ đầu cấp cứu khiến vết thương nhiễm trùng nặng.

Hình ảnh tổn thương vùng mặt của bệnh nhi khi vừa đến Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Khi tiếp nhận bé, các bác sĩ lấy hết mủ ra ngoài, rồi khâu lại các vết thương ở hàm phải. Hiện tại tình trạng bé đã ổn định tuy nhiên, vết thương cắt sâu tới tận xương hàm, đứt dây thần kinh mặt, cảm giác và đứt tuyến nước bọt nên sẽ để lại sẹo, việc vận động cơ mặt sẽ gặp khó khăn.

Ngoài việc còn ảnh hưởng đến thẩm mĩ, tâm lý của bệnh nhi.

Qua trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động, quý phụ huynh cần cẩn trọng trông nom để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.