Cẩn trọng với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt vì u não

(VOH) - Bệnh viện quận Thủ Đức vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời hai trường hợp u não.

Bác sĩ Trương Long Vỹ - Trưởng khoa Ngoại thần kinh cho biết cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và không có dấu hiệu thần kinh khu trú nhưng đã hình thành khối u não.

Nếu không phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời thì khối u sẽ ngày càng to ra, làm tăng áp lực lên hộp sọ và chèn ép các vùng não chức năng khác, thậm chí có thể gây tử vong.

Một trong số hai bệnh nhân đã được phẫu thuật trước khi xuất viện (Ảnh: Nhất Hương)

Sau khi phẫu thuật mở sọ não lấy trọn khối u dưới kính vi phẫu, hai bệnh nhân đều hồi phục tốt, vết mổ khô, giảm đau đầu. Bệnh nhân đã được xuất viện.

Qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt kéo dài bệnh nhân nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, không nên tự ý dùng thuốc vì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng vừa nêu, trong đó có u não.