Cứu sống bé trai 5 tuổi ngã từ lầu 1 đập cổ vào hàng rào sắt

(VOH) - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 cứu sống bé trai bị ngã từ độ cao 7 mét đập cổ vào hàng rào sắt làm chấn thương khí quản phức tạp, rách dập thực quản.

Bệnh nhi 5 tuổi, ngụ tại Phan Thiết - Bình Thuận. Theo lời người nhà, bé bị ngã từ lầu 1 xuống, đập cổ vào hàng rào. Bé được sơ cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng chảy nhiều máu vùng cổ và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi hôn mê, phải bóp bóng thở. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận bé bị chấn thương rất phức tạp vùng khí quản nên đã chuyển bé sang Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp điều trị.

Bé trai cơ bản đã hồi phục qua giai đoạn điều trị hết sức khó khăn 

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định đây là trường hợp bệnh nguy kịch, ngay lập tức các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu đã mổ cấp cứu khâu vết rách khí quản và thực quản, đồng thời mở khí quản để giành giật sự sống.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục trải qua 2 lần phẫu thuật giải quyết ổ nhiễm trùng vùng cổ và hoàn thiện phần khí quản, thực quản bị tổn thương.

Song song đó, khoa dinh dưỡng phải nâng thể trạng cho bé qua dinh dưỡng đường tĩnh mạch và đường mở hỗng tràng với công thức sữa chuyên biệt.

Sau gần 2 tháng tích cực quyết tâm điều trị, đút từng ngụm nước tập phản xạ nuốt cho bé, kỳ tích đã xảy ra, bé đã hồi phục.

Các bác sĩ cho biết, bé sẽ tiếp tục được duy trì dinh dưỡng qua ống nuôi thêm 1 tháng nữa, thở bằng khí quản thêm 6 tháng nữa. Sau đó, sẽ được can thiệp tái tạo khí quản để trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.