Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho song sinh bị nhịp tim chậm

(VOH) – Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 2 gần 20 y bác sĩ vừa phối hợp mổ lấy song thai cho thai phụ 34 tuần, bị bệnh lupus ban đỏ.

Cả hai bé trai đều nặng 1,9kg, nhẹ hơn so với cân nặng thông thường của tuổi thai.

Cả hai bé sau sinh đều được chuyển bệnh viện Nhi Đồng 2 để theo dõi và khi cân nặng bé được 2,5 kg, hai bé sẽ được đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Bác sĩ đang đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cho bé sơ sinh nhịp tim chậm

Bác sĩ đang đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cho bé sơ sinh nhịp tim chậm. Ảnh: BSCC

Khi mang thai được 23 tuần thì các bác sĩ thông báo cả 2 bé đều có biểu hiện nhịp tim chậm. Lúc đó, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ liên tục hội chẩn liên viện với bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 để đánh giá diễn tiến sức khỏe của 2 bé. Khi thai được 34 tuần, biểu hiện trên siêu âm cho thấy mức độ chậm tăng trưởng bắt đầu ảnh hưởng tới thai, nhịp tim bé chậm tới ngưỡng đe dọa, thai phụ được chỉ định mổ lấy thai.