Những phương pháp dân gian chăm sóc con cần tránh

(VOH) - Nhiều người áp dụng các phương pháp dân gian khi chăm sóc con. Nhưng có nhiều phương pháp đã không còn phù hợp, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trẻ.

Những phương pháp gây nguy hiểm cho bé: cho trẻ sơ sinh uống nước, rơ lưỡi bé bằng nhiều chất khác nhau, cho trẻ sơ sinh nằm than, dùng lá trầu đắp bụng bé khi bé khóc, ngoáy hậu môn khi bé ít đi ngoài, băng kín rốn trẻ sơ sinh

Khi trẻ bị thủy đậu: việc bắt trẻ kiêng tắm, kiêng gió, kiêng một số thực phẩm hay tắm gốc rạ, uống nước từ gốc rạ là những phương pháp cần tẩy chay vì gây nguy hiểm thêm cho trẻ. Việc đắp lá khi trẻ bị quai bị cũng không giúp bệnh bé thuyên giảm mà còn làm bệnh nặng thêm.

Cần tìm hiểu các nhu cầu, phản ứng của trẻ sơ sinh để có các can thiệp phù hợp.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh tư vấn về các phương pháp khoa học hiện đại trong chăm sóc trẻ nhỏ