Phẫu thuật thành công bé 26 tháng tuổi bị đứt một số sợi thần kinh cánh tay

(VOH) – Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa phẫu thuật cháu bé 26 tháng tuổi ở tỉnh Gia Lai bị liệt do bị đứt một số sợi thần kinh cánh tay.

Bé 26 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Nguyên nhân là người mẹ sinh khó, phải kéo thai làm tay bé bị vướng. Các bác sĩ cho biết, nếu đến sớm hơn, trước 12 tháng tuổi thì khả năng phục hồi sau phẫu thuật có thể lên đến 80%.

Các bác sĩ cảnh báo, trường hợp mẹ sinh khó, con có thể xuất hiện tình trạng liệt cánh tay do bị kéo vai hay kéo tay trong quá trình hỗ trợ sinh sản người mẹ.

Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 6 trường hợp. chưa kể tới việc một số người dân ở vùng sâu vùng xa không biết điều trị ở đâu dẫn đến tình trạng em bé bị liệt cánh tay suốt đời. 

Trước đây, bệnh lý này chỉ được điều trị bảo tồn bằng vật lý trị liệu. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, bác sĩ người Pháp Alain Gilbert đã mở ra hướng điều trị mới bằng can thiệp ngoại khoa.

Chính vị bác sĩ này đã hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện vi phẫu trên 100 trường hợp liệt đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ sơ sinh từ năm 2010 đến nay, với tỷ lệ 70-80% trẻ phục hồi tốt.