Phẫu thuật thành công bệnh nhân mắc khối u xương khổng lồ

(VOH) - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ, sinh năm 1968, ngụ phường Bình Trị Đông A – Quận Bình Tân, mắc khối u xương ức khổng lồ - nguy hiểm hơn đây là xương duy nhất của cơ thể không thể thay thế.

10 năm nay, bệnh nhân đã đi chữa trị nhiều nơi đều không khỏi. Đến nay, kích thước khối u lớn dần, khiến bệnh nhân không thở được, đi lại khó khăn...

Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh – Trưởng khoa ngoại lồng ngực cho biết: Theo chẩn đoán, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, khả năng bệnh nhân sẽ mất máu dẫn đến tử vong. Trong suốt ca mổ kéo dài 5 tiếng, bệnh nhân phải cấp cứu đến 2 lần vì mất 3 lít máu. Sau khi cắt khối u, bác sĩ  dùng lưới titan thay thế xương ức giữ thành ngực để bệnh nhân thở được.

Trên thế giới, với những trường hợp như thế này, người ta dùng vật liệu thay thế để tạo xương nhưng đây là công nghệ mới  nhất chưa được áp dụng tại Việt Nam. Hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. Ca mổ này mở ra nhiều cơ hội cho nhiều bệnh nhân bị các khối u tương tự./