Sau sinh mổ, có kiêng ăn?

(VOH) - Thính giả sinh mổ, sau đó được gia đình chỉ cho kiêng ăn, chỉ được ăn thịt heo, cá lóc, cá trê vàng... Liệu ăn như vậy có đủ sữa cho con?

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi -Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM tư vấn. 

Đọc giả có thể nghe hoặc đọc chi tiết phía dưới: 

Sau khi sinh mổ, người mẹ ăn uống không cần kiêng cử món gì cả.

Ngành y tế khuyến cáo người mẹ nên ăn thực phẩm đa dạng, đủ chất dinh dưỡng để có sữa chất lượng cho con.

Người mẹ chỉ kiêng những món mà trước khi sinh bị dị ứng mà thôi. Nếu không bị dị ứng món gì thì sau khi sinh không cần kiêng khem gì cả.

Trước đây, do điều kiện vệ sinh kém nên sau khi sinh người ta có kiêng một số thực phẩm do ăn vài có thể bị tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiêu hóa có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa cho em bé. Ngày nay, chúng ta có thể rửa rau, thực phẩm sạch sẽ do đó người mẹ mới sinh không cần kiêng khem trong ăn uống.

Với những phụ nữ sinh mổ, có nhiều thông tin lan truyền trong cộng đồng phải kiêng nhiều loại món ăn vì sẽ làm chảy nước vàng ở vết mổ hay làm cho sẹo lồi, vết mổ lâu lành…Đây chỉ là những thông tin không có cơ sở khoa học và chưa được chứng minh.

Do đó, sau khi sinh mổ chỉ cần giữ gìn cho vết mổ sạch sẽ,  tránh nhiễm trùng, rút chỉ đúng thời hạn.