Trẻ em đến khám tại bệnh viện Nhi đồng TPHCM tăng đột biến

(VOH) - Sáng 4/9, lượng bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng TP tăng đột biến gây nên quá tải tại khoa khám bệnh. Ở quầy khám bệnh, bệnh viện phải mở thêm 2 quầy đăng ký để tiếp nhận bệnh nhân.

Một phụ huynh ngụ xã An Phú Tây cho biết, chị đến khám lúc sớm nhưng lấy số thứ tự lên đến 3235. Sau khi chờ hai tiếng rưỡi, mới gặp được bác sĩ.

Do bé bị sốt ngày thứ năm, bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm và phải chờ để lấy kết quả xét nghiệm. Tính tổng thời gian khám cho bé chị mất gần 5 giờ đồng hồ.

Hết giờ khám buổi sáng, số bệnh nhi còn lại được linh động chuyển qua khu cấp cứu để tiếp tục khám.

Nhiều trẻ em chờ tới lượt khám vào sáng 4/9 tại bệnh viện Nhi đồng TP 

Bác sĩ Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP – cho hay, hiện trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh cũng đã tiếp nhận khoảng 1.000 lượt bệnh nhi đến khám. Sáng 4/9, thống kê có khoảng 1.200 bệnh nhi khám.

“Sau hai ngày nghỉ, lượng bệnh nhi tăng và hôm nay ngày nghỉ bù nên ê – kíp trực không đáp ứng kịp nhu cầu, Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã linh động giải quyết, tăng cường bác sĩ và nhân viên y tế để khám cho bệnh nhi", bác sỹ Định cho biết.