Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật chính thức hoạt động

(VOH) - Sáng 14/10, Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật (HECI) đã chính thức khánh thành đưa vào hoạt động phục vụ bệnh nhân. 

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Đây là đơn vị tầm soát bệnh theo mô hình Ningen Dock  - một mô hình kiểm tra sức khỏe mới theo tiểu chuẩn Nhật Bản chuyển từ “điều trị” sang “phòng ngừa”. Với sự kiện này, HECI là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe theo quy trình kiểm tra sức khỏe chi tiết Ningen Dock chất lượng cao của Nhật Bản, được hợp tác song phương giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mục tiêu của Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật nhằm xây dựng phòng khám kiểm tra sức khỏe chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu khám sức khỏe tổng quát, có thể giúp phát hiện ra các bệnh tiềm ẩn và nguy cơ về sức khỏe, từ đó có thể tiến hành kiểm tra chuyên sâu hoặc theo dõi sức khỏe, cũng như phòng tránh bệnh, cải thiện sức khỏe, tránh bệnh chuyển nặng hơn, góp phần giảm tải bệnh viện.

Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe theo quy trình tiêu chuẩn Nhật Bản

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và đơn vị hợp tác từ Nhật Bản cắt băng khánh thành Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nói: đây là món quà hết sức quý giá để chào mừng sự hợp tác, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản trong 45 năm qua. Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản đã giúp đỡ Chính phủ, Nhân dân Việt Nam rất nhiều qua các dự án quan trọng, các ngành, nghề trong đó có ngành y tế. Chúng tôi đánh giá nền y học Nhật Bản đã đạt đến đỉnh cao, đây là mô hình quan trọng kết hợp giữa y học Nhật Bản và Việt Nam không phải rất lớn nhưng tầm quan trọng, ý nghĩa nó cực kỳ lớn.