1,1 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ở Venezuela, theo UNICEF

(VOH) – Số trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Venezuela và sẽ cần viện trợ nhân đạo trong năm nay dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi để đạt 1,1 triệu, theo báo cáo từ UNICEF ngày 4/4.

Con số trẻ em nạn nhân của khủng hoảng tại Venezuela trước đó chỉ vào khoảng gần 500.000 thì năm nay đã tăng hơn gấp đôi, lên 1,1 triệu trẻ em.

Con số này tổng hợp từ các trẻ em từ Venezuela đi đến những nơi khác, những trẻ em đã quay về nước và cả những trẻ em đang tạm trú tại các khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê, thông báo của UNICEF cho biết.

Có đến 1,1 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Venezuela

Có đến 1,1 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Ảnh minh họa: AFP

Báo cáo mới nhất cũng nhấn mạnh ước tính mức mà các cơ quan viện trợ dành cho cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng tồi tệ hơn trong những tháng tới.

UNICEF kêu gọi các chính phủ trong khu vực lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em và đảm bảo cho những trẻ em này tiếp cận được các dịch vụ cơ bản nhất.

Một báo cáo nội bộ của Liên hợp quốc cũng tiết lộ rằng có 7 triệu người dân Venezuela đang cần cứu trợ nhân đạo vì thiếu thức ăn và thuốc men.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã quy trách nhiệm cho các lệnh trừng phạt từ Mỹ đã khiến nền kinh tế nước này gặp vấn đề nhưng lãnh đạo phe đối lập Guaido cho rằng chính tham nhũng và cách quản lý sai mới là nguyên nhân.

Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp vào tuần tới để thảo luận theo đề nghị từ phía Mỹ về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela.

 

1.1 million children affected by Venezuela crisis: UNICEF

(AFP) - The number of children who are affected by the Venezuelan crisis and who will need humanitarian aid this year is expected to more than double to reach 1.1 million, up from nearly 500,000, the UN children's agency said Thursday.

The figure includes children uprooted from Venezuela, those who have returned and others in host and transit communities across Latin America and the Caribbean, said a UNICEF statement.

The latest estimate highlighted expectations among aid agencies that the political crisis in Venezuela will worsen in the coming months, exacerbating the dire humanitarian situation of children and families.

UNICEF called on governments in the region to uphold the rights of children and ensure they have access to essential services.

An internal UN report seen by AFP last week said seven million people -- about 24 percent of Venezuela's population -- are in need of humanitarian aid, lacking access to food and medical care.

President Nicolas Maduro has blamed US sanctions for Venezuela's economic problems but opposition leader Juan Guaido, who has declared himself interim president, says government corruption and mismanagement are at fault.

Guaido is recognized by the United States and around 50 other governments.

The UN Security Council is expected to meet next week at the request of the United States to discuss Venezuela's humanitarian crisis.