7 du khách người Nga thiệt mạng vì lở tuyết ở vùng Siberia

(VOH) - Cơ quan khẩn cấp khu vực vùng núi Altai (Siberia, Nga) trong một thông báo vào thứ tư 8/5 lo ngại 7 du khách quốc tịch Nga có thể đã thiệt mạng khi đang leo núi sau một vụ lở tuyết.

Cơ quan này cũng cho biết thêm các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích.

Được biết, trận lở tuyết gây tai nạn chết người đã xảy ra vào ngày thứ hai 6/5, tuy nhiên đến ngày 8/5 các cơ quan chức năng mới nhận được thông tin cần giúp đỡ sau khi 2 người sống sót trong nhóm leo núi đến được khu dân cư Kosh-Agach ở gần đó và phát đi thông báo cứu hộ.

Dãy núi Altai, Siberia là một trong những dãy núi hùng vĩ và bí ẩn nhất châu Á (Ảnh: Sputnik)

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng cho biết, hai máy bay trực thăng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những du khách mất tích. Được biết, nhóm du khách gồm 9 người đang có chuyến tham quan vùng núi Altai từ thành phố Novosibirsk của Nga.

Dãy Altai thuộc vùng Siberia là dãy núi ở trung tâm châu Á, nằm trên khu vực biên giới giữa Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan. Nơi đây có khu vực Núi vàng được công nhận là Di sản văn hóa thế giới và là một trong những dãy núi hùng vĩ và huyền bí nhất châu Á.