Ả Rập Saudi đánh chặn 6 tên lửa phóng bởi phiến quân Yemen

(VOH) - Ả Rập Saudi đã hạ sáu quả tên lửa phóng bởi lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen hôm 25/8.

Một nhóm quân đội thuộc liên quân Ả Rập Saudi cho biết trong một tuyên bố tiết lộ bởi cơ quan báo chí Saudi rằng các tên lửa này có mục tiêu nhằm vào thường dân tại thành phố miền nam Jizan, trong giai đoạn mà phiến quân đang gia tăng các đợt tấn công xuyên biên giới.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Liên quân Ả Rập Saudi đang kiểm tra một vũ khí do Iran sản xuất tịch thu từ lực lượng Houthi. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng phiến quân đưa tin Houthi đã cho phóng 10 tên lửa đạn đạo "Badr 1" nhắm vào máy bay quân sự và máy bay trực thăng apache ở sân bay Jizan và các địa điểm quân sự gần đó.

Sáng Chủ Nhật 25/8, liên quân cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi bay hướng đến thành phố Khamis Mushait cũng thuộc phía nam, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn.

Các đợt tấn công thực hiện bởi phiến quân Houthi đã leo thang trong vài tháng trở lại đây với nhiều vụ bắn tên lửa và không kích của máy bay không người lái xuyên biên giới. Lý do mà Houthi đưa ra là nhằm đáp trả các vụ không kích của lực lượng liên quân do Saudi dẫn đầu triển khai tại Yemen.

Ả Rập Saudi đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí tinh vi cho Houthi, một cáo buộc mà Tehran phủ nhận.