Ai Cập: Xe cảnh sát bị phục kích, 8 người thiệt mạng

(VOH) - Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một nhóm 4 tay súng bịt mặt đã tấn công chiếc xe cảnh sát tại thành phố công nghiệp phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập giết chết 8 cảnh sát (gồm 1 trung úy và 7 cán bộ an ninh) vào sáng 8/5 (giờ địa phương).

Chiếc xe bị tấn công. Ảnh AP.

Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau đó lên tiếng thực hiện vụ việc. Trong một tuyên bố tiếng Ả Rập, Nhà nước Hồi giáo cho biết các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch Abi Ali Al-Anbari, từng được áp dụng tại Iraq.

Tuyên bố cũng cho biết cuộc tấn công nhằm trả thù cho các tù nhân nữ trong nhà tù Ai Cập nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã bị giết hại, chủ yếu ở phía bắc Sinai sau khi cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Mursi vào năm 2013.

IS đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria. Trong năm 2014, một nhóm chiến binh nổi dậy tại Ai Cập mang tên Ansar Bayt al-Maqdis đã lên tiếng ủng hộ và thề trung thành với IS.