Ấn Độ: Mưa lũ làm tê liệt giao thông, hàng trăm người bị mắc kẹt ở Mumbai

(VOH) - Hàng trăm người đã mắc kẹt tại thủ phủ tàí chính Mumbai của Ấn Độ và các vùng lân cận sau 2 ngày mưa lớn làm ngập các con sông, hư hại các tuyến đường sắt khiến giao thông tê liệt.

Tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã khiến nhiều tuyến đường sắt đường dài buộc phải hủy bỏ hoặc chuyển hướng.

Các con sông tại bang Maharashtra ở miền Tây đã bị ngập sau khi chính quyền xả nước từ các con đập bị ngập tràn sau khi nhiều khu vực ở bờ biển phía Tây có mưa hơn 200 mm.

Giới chức ngành đường sắt cho biết nhiều chuyến tàu bị hủy do mưa lớn và đất đá rơi xuống đường sắt.

Các trường học tại Mumbai và các tỉnh láng giềng cũng đã đóng cửa trong ngày 5/8 sau cảnh báo của cơ quan dự báo thời tiết về mưa lớn.

Hàng trăm ngôi nhà và nhiều ngôi đền đạo Hindu tại thành phố Nashik, bên hai bờ sông Godavari cũng bị ngập nước sau khi nước lũ được xả từ một con đập.

Ấn Độ: Mưa lũ làm tê liệt giao thông, hàng trăm người bị mắc kẹt ở Mumbai

Ấn Độ: Mưa lũ làm tê liệt giao thông, hàng trăm người bị mắc kẹt ở Mumbai

Ấn Độ: Mưa lũ làm tê liệt giao thông, hàng trăm người bị mắc kẹt ở Mumbai

Giao thông tê liệt tại thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp (Ảnh: Reuters)

Cuối tháng 7 vừa qua, những trận mưa lớn tại Mumbai cũng đã khiến hàng chục chuyến bay phải hủy lịch trình hoặc chuyển hướng hạ cánh ở những sân bay khác. Chỉ trong 3 tuần qua, lũ lụt đã khiến hơn 250 người trên toàn Ấn Độ thiệt mạng, trong đó các bang Assam và Bihar bị ảnh hưởng nặng nề nhất.