Ấn Độ: Sập cầu vượt vào giờ cao điểm, ít nhất 22 người thiệt mạng

(VOH) - Một cây cầu vượt bất ngờ đổ sập vào giờ cao điểm tại thành phố Kolkata, phía đông Ấn Độ khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 31/03.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh BBC.

Nhiều người dân tình nguyện giúp tìm kiếm người mất tích. Ảnh BBC.

Các quan chức cho hay, ít nhất 75 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Quân đội và Cơ quan thảm họa quốc gia Ấn Độ đều tham gia vào hoạt động cứu hộ cùng sự giúp đỡ của người dân.

Đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian vì số người chết có thể tăng lên do rất nhiều người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một nhân chứng cho biết có một chiếc xe buýt với 100 hành khách trên xe vẫn đang kẹt sau vụ sập cầu.

Cây cầu vượt dài 2km, nằm tại một khu dân cư đông đúc, được đưa vào sử dụng vào năm 2009 sau nhiều lần trì hoãn do chậm tiến độ.

Mỗi năm có hàng chục người thiệt mạng do các các công trình xây dựng kém chất lượng ở Ấn Độ.

Trong những năm qua, hàng loạt các vụ sập chung cư, công trình xây dựng công cộng xảy ra tại Ấn Độ khiến hơn 300 người thiệt mạng.