Bangladesh: Bắt giữ nghi can ám sát nhà vận động quyền đồng tính

(VOH) - Cảnh sát ở Bangladesh hôm 15/5 cho hay đã bắt giữ một chiến binh Hồi giáo được cho là nghi phạm trong vụ ám sát 2 nhà vận động đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính hồi tháng trước.

Xulhaz Mannan – người bị ám sát hồi tháng trước. Ảnh Theguardian.

Monirul Islam, Giám đốc đơn vị chống khủng bố Dhaka cho biết nghi phạm là Shariful, 37 tuổi, thành viên của nhóm chiến binh Ansarullah Bangla Team, bị bắt ở quận phía tây nam của Kushtia.

Xulhaz Mannan, 35 tuổi, biên tập viên của tạp chí đầu tiên dành cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) và đồng nghiệp Mahbub Rabbi Tonoy, 25 tuổi được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở thủ đô Dhaka vào cuối tháng trước.

Nhóm khủng bố al-Qaeda sau đó đã lên tiếng nhận thực hiện vụ ám sát dù Chính phủ Bangladesh trước đó khẳng định rằng IS hay al Qaeda không hề hiện diện tại đất nước họ.

Bangladesh, quốc gia với khoảng160 triệu người đa số theo đạo Hồi đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công nhằm vào những blogger, học giả, tôn giáo thiểu số và nhân viên cứu trợ nước ngoài trong năm qua.