Bị phạt hít đất vì không đeo khẩu trang nơi công cộng ở Indonesia

(VOH) - Hai thanh niên đã bị cảnh sát Indonesia bắt hít đất tại chỗ vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, khi nước này đang bị virus SARS-CoV 2 hoành hành.

Bức ảnh hai thanh niên bị cảnh sát bắt phạt hít đất này được những người đi đường chụp lại vào ngày 10/11 tại Banda Aceh, thành phố lớn nhất của tỉnh Aceh.

Hai thanh niên bị hít đất vì không đeo khẩu trang nơi công cộng tại Indonesia
Hai thanh niên bị phạt hít đất vì không đeo khẩu trang nơi công cộng tại Indonesia

Indonesia đã áp dụng các hình phạt rất nghiêm khắc đối với việc vi phạm luật ngăn chặn đại dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng cùng với những hình phạt lạ đối với những người vi phạm không có ý định hoặc không có khả năng nộp phạt bằng tiền.

Hít đất là hình phạt được xem là nhẹ nhất khi người vi phạm chấp nhận hình phạt này, hoặc phải lao động công ích như quét rác trên đường…

Ngoài ra, còn những hình phạt như nằm trong quan tài nhiều giờ liền, dọn dẹp cống rãnh hoặc nằm phơi ngoài trời nắng 30 phút.

Hình phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng được xem nặng nhất là đào mộ chôn người chết vì COVID-19 để những người vi phạm phải hiểu rõ hơn về giá trị của sự sống.

Indonesia đã điều động khoảng 340.000 quân nhân trên khắp cả nước để thi hành quy định này.