Biểu tình ở Iraq: Số người thiệt mạng tăng lên 42 người

(VOH) – Số người chết trong các cuộc biểu tình tại Iraq đã lên đến con số 42 sau khi giới chức thông báo chỉ có 12 người chết trong lúc cảnh sát nổ súng giải tán đám đông.

Lực lượng an ninh đã phải nổ súng khi người biểu tình cố gắng tấn công vào văn phòng của lực lượng dân quân có quyền lực ở thị trấn Diwaniyah, xảy ra trước đó một ngày.

Số người thiệt mạng tăng lên 42 người trong cuộc biểu tình ngày thứ Sáu. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tự phát, không người lãnh đạo bùng nổ mạnh hơn từ thứ Sáu sau khi bị chính phủ nỗ lực dập tắt thậm chí sử dụng cả vũ lực từ đầu tháng này.

Giới chức miền nam cho biết các thi thể ở thị trấn Diwaniyah đã được di chuyển đi trong ngày thứ Bảy từ một tòa nhà thuộc quyền quản lý của dân quân, địa điểm diễn ra nổ súng.

Tại thủ đô Baghdad, người biểu tình tiếp tục tụ tập hôm 26/10 tại Quảng trường trung tâm Tahrir nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo về tình trạng bạo lực.

Một số hình ảnh khác về biểu tình ở Iraq:

Cảnh sát chống bạo động triển khai lực lượng tại nơi diễn ra biểu tình ở Baghdad.

Người biểu tình đang cố vượt qua hàng rào để tiến vào văn phòng hội đồng nhà nước tại Basra.