Brazil: ít nhất 13 người chết do lở đất và lũ lụt vì mưa lớn

(VOH) – Có ít nhất 13 người thiệt mạng do lở đất sau nhiều trận mưa lớn tại khu vực Recife thuộc bang Pernambuco ở Brazil, chính quyền đưa tin hôm 24/7.

Văn phòng cứu hỏa Pernambuco đã xác nhận 5 người chết tại Recife, 3 người ở Olinda và 5 người ở Abreu e Lima. Trong số những người thiệt mạng có một cậu bé 15 tuổi và một phụ nữ 21 tuổi.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại Brazil bắt đầu từ ngày 23/7. Nguồn: epa

Mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Ba 23/7 đã gây ra lũ lụt lớn, khiến cây cối gãy đổ và lở đất tại một số thị trấn, và gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt tại khu đô thị Recife, nơi ở của khoảng 4 triệu dân.

Lở đất cũng được ghi nhận tại Jaboatao dos Guararapes, nhưng không gây thương vong. Tại thành phố Caetes, một người cũng được cứu khỏi đống đổ nát do lở đất bởi lực lượng cứu nạn địa phương.

Chính quyền các địa phương gặp lở đất đã cho đóng cửa các trường học.

Theo lực lượng dân phòng Recife, một lượng mưa lên đến 101 milimét đã được ghi nhận trong vòng 6 giờ đồng hồ, tương đương lượng mưa của 8 ngày cũng trong thời điểm này hàng năm.

Dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới.