Các trang mạng có nội dung ‘độc hại’ sẽ bị phạt theo đề xuất mới

(VOH) - Các trang mạng Internet có thể bị phạt hoặc chặn truy cập nếu họ không giải quyết được các "tác hại trực tuyến" như tuyên truyền khủng bố và nội dung liên quan đến lạm dụng trẻ em.

Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS) Anh đã đề xuất một cơ quan giám sát độc lập sẽ lập ra một "quy tắc thực hành" cho các công ty công nghệ.

Các trang mạng có nội dung ‘độc hại’ sẽ bị phạt theo đề xuất mới

Chính phủ sẽ phát hành các đề xuất vào thứ 2.

Các nhà quản lý cấp cao có thể phải chịu trách nhiệm cho các trường hợp vi phạm và chịu một khoản thuế vào doanh nghiệp để tài trợ cho cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các kế hoạch trên sẽ đe dọa đến quyền tự do ngôn luận.

Một cuộc tham vấn cộng đồng về các kế hoạch này sẽ được đưa ra vào thứ Hai.