Campuchia: Sụp tòa nhà 6 tầng cùng với 40 công nhân

(VOH) - Vào lúc 16g37phút, ngày 3/1, một tòa nhà 6 tầng đang xây dựng dở dang tại thành phố biển Krong Kep bất ngờ đổ sụp xuống, khi có khoảng  40 công nhân đang làm việc trong tòa nhà này.

Theo báo cáo nhanh từ những người liên quan, thì khi xảy ra sự cố trong tòa nhà có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Hai người bị thương đã tự thoát ra ngoài.

Thị trưởng thành phố Kep thì khẳng định, hiện vẫn còn hơn 20 người còn kẹt trong đống đổ nát.

Một viên chức cảnh sát tham gia cứu hộ cho hay, đến thời điểm hiện tại thì đã cứu được 7 người bị thương ra khỏi hiện trường, còn những người thiệt mạng thì vẫn chưa thể mang ra được.

Hiện trường vụ sụp tòa nhà 6 tầng tại thành phố Krong Kep (Campuchia)

Đây là thảm kịch thứ hai, sau sự cố sụp một tòa nhà 7 tầng chủ đầu tư là người Trung Quốc tại thành phố Sihanoukville vào ngày 22/6/2019, khiến tổng cộng 28 người chết và 26 người bị thương.

Tòa nhà trước khi đổ sụp

Ngay sau khi biết tin, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dừng toàn bộ công việc và lên xe đến hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm công nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát và giải quyết những vấn đề liên quan.