Campuchia: Trục xuất hơn 60 người Trung Quốc có hành vi gian lận viễn thông

(VOH) - Sáng 8/1/2020, Cơ quan Nhập Cư Campuchia vừa trục xuất và cấm nhập cảnh trong 3 năm đối với 61 công dân mang quốc tịch Trung Quốc do có hành vi gian lận viễn thông.

Trong số 61 công dân mang quốc tịch Trung Quốc này có 6 phụ nữ. Theo cơ quan Cảnh sát Quốc gia Campuchia, những người này liên quan đến vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã ra lệnh cấm họ nhập cảnh vào Campuchia trong thời hạn 3 năm.

Trục xuất 61 người Trung Quốc có hành vi gian lận viễn thông\

Campuchia trục xuất 61 người Trung Quốc có hành vi gian lận viễn thông

Được biết, trong năm 2019, hơn 900 người mang quốc tịch Trung Quốc, cũng đã bị trục xuất ra khỏi Campuchia. Những người này do liên quan đến hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông Telecom Fraud, tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép và lừa đảo kinh tế.

Đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting ủng hộ quỹ vì người nghèo - (VOH) - Sáng 8/1, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 15 – 2020 sẽ diễn ra vào lúc 6g30, ngày 18/1/2020.