Canada: Xả súng kéo dài 12 giờ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

(VOH) - Vụ xả súng kéo dài 12 giờ hôm 19/4 ở tỉnh Nova Scotia, Canada, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có1 nữ cảnh sát.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết, nghi phạm Gabriel Wortman, 51 tuổi, đã ngụy trang thành cảnh sát và xả súng tại nhiều địa điểm trong khu vực.

Vụ tấn công bắt đầu từ đêm 18/4 tại thị trấn ven biển Portapique, cách thủ phủ Halifax của tỉnh Nova Scotia khoảng 130km về phía bắc.

Cảnh sát xác nhận Wortman đã chết, song không nói rõ hắn tự sát hay bị tiêu diệt. Giới chức đang tiếp tục xác nhận số người thiệt mạng cuối cùng trong vụ xả súng.

Canada: Xả súng kéo dài 12 giờ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Cảnh sát Canada tại hiện trường vụ xả súng ở tỉnh Nova Scotia, Canada, hôm 19/4. Ảnh: AP.

Lee Bergerman, chỉ huy trưởng RCMP ở Nova Scotia, cho biết, nữ cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng là thành viên RCMP.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhận được thông tin vụ xả súng và gọi đây là "tình huống khủng khiếp".

Vụ xả súng này được xem như một trong những vụ giết người tồi tệ nhất ở quốc gia này kể từ sau một vụ nổ súng khiến 15 phụ nữ thiệt mạng ở Montreal hồi tháng 12/1989.

Cảnh sát Canada vẫn tiếp tục điều tra động cơ vụ xả súng.