Cập nhật Covid-19 sáng 17/4: Toàn cầu có trên 145.000 ca tử vong

(VOH) - Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.178.000 triệu người, trên 145.000 ca tử vong, khiến nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa.

Tính tới 6h sáng 17/4, thế giới đã ghi nhận thêm 91.817 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.855 người tử vong.

Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 546.296 bệnh nhận COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.060 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.481.923 đang được điều trị tích cực.

Theo số liệu của hãng tin Reuters, Mỹ đến nay đã có hơn 665.000 ca COVID-19 và hơn 33.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 28.000 ca bệnh mới và khoảng 2.200 ca tử vong.

Số ca tử vong tại bang New York trong ngày 16/4 là 606, ít hơn 146 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 12.192 người. Số người nhập viện trung bình trong 3 ngày qua đã giảm 2%.

covid-19, virus corona

Vẫn còn 606 ca COVID-19 chết một ngày, New York kéo dài phong tỏa đến 15/5

Khoảng 18 bang của Mỹ hiện có ít hơn 100 ca tử vong do COVID-19.

New York và ít nhất sáu bang ở đông bắc Mỹ ngày 16/4 thông báo sẽ tiếp tục kéo dài biện pháp phong toả đến ngày 15/5.

Trong khi đó, một số bang bang như North Dakota, Ohio, Tennessee đang tính đến việc mở cửa trở lại vào đầu tháng 5/2020. 

Cho đến nay, đã có hơn 600 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên tàu USS Theodore Roosevelt, trong đó 1 thành viên đã tử vong, 5 người phải nhập viện và 1 người đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hải quân trên đảo Guam. 

Châu Âu tiếp tục xu thế “hạ nhiệt” căng thẳng dịch bệnh, dù vậy số người tử vong trong vòng 24h qua cũng ở mức trên 3.000 người.

Tính đến thời điểm này, Italy có 168.941 ca mắc COVID-19, trong đó có 22.170 ca tử vong, đứng trên Pháp - quốc gia có lần lượt số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và ca tử vong là 165.027 và 17.920; Đức lần lượt là 136.569 và 4.052; Anh là 103.093 và 13.729.

Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển cho biết nước này ghi nhận thêm 130 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở nước này lên 1.333 ca.

Tới nay quốc gia vùng Scandinavia ghi nhận 12.540 ca nhiễm Covid-19. 996 người đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tỷ lệ tử vong vì virus corona ở Thụy Điển đang vượt xa các nước láng giềng, nước này có 101 người tử vong trên 1 triệu cư dân, so với 51 ở Đan Mạch, 11 ở Phần Lan - hai quốc gia láng giềng đã áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt từ sớm để khống chế virus lây lan.

Tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân ở Thụy Điển cũng cao hơn đáng kể so với 37 người ghi nhận ở Đức, và con số tương đương 79 ca ở Mỹ, nhưng thấp hơn tỷ lệ 182 ca tử vong trên 1 triệu người ở Anh và kém xa con số 348 ở Italy và 386 ở Tây Ban Nha.

Tại Canada, trang web của Chính phủ Canada cập nhật lúc 11h ngày 16/4 (giờ miền Đông ở Bắc Mỹ), nước này có 28.899 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.048 ca tử vong.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến hết ngày 16/4, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng thêm 3.448 người, đưa tổng số ca mắc lên 27.938 ca trong khi có thêm 34 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 232 ca.

Trung Quốc hiện đứng thứ 7 trong danh sách các ổ dịch của thế giới. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới trong ngày 15/4, trong đó có 34 ca là từ nước ngoài trở về.

Tính đến ngày 17/4, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 82.341 ca, trong đó có 1.107 ca vẫn đang được điều trị và  77.892 người đã được xuất viện. Ước tính 8.484 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân hiện đang được theo dõi y tế.

Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, tính tới 10h (giờ địa phương) ngày 16/4/2020, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng lên thành 10.613 người.

Tính đến cuối ngày 16/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 24.105 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.475 trường hợp mắc bệnh mới.

Singapore tiếp tục có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 3 liên tiếp (728 người), trong khi Indonesia tiếp tục là nước có số ca tử vong trong ngày nhiều nhất với 27 ca mới.

Tại ASEAN, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thailand là “Top 5” nước chứng kiến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn hẳn nhóm 6 nước còn lại gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste.

Mexico buộc đóng cửa doanh nghiệp nếu vi phạm quy định phòng chống Covid-19  - Các công ty thuộc ngành hàng không thiết yếu tại Mexico sẽ bị buộc đóng cửa nếu từ chối ngừng hoạt động theo quy định, khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19.

Covid-19 ngày 16/4: WHO kêu gọi tập trung chống dịch - Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch - Theo Bộ Y tế Việt Nam, cập nhật lúc 6 giờ ngày 16-4-2020, thế giới ghi nhận 2.012.064 người mắc, 127.493 người tử vong vì Covid-19.