Cập nhật Covid-19 thế giới 4/10 - Tổng thống Trump đăng Twitter: "Tôi đã cảm thấy khỏe"

(VOH) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bản thân cảm thấy khỏe trong một bài đăng trên Twitter ngày 3/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng clip về tình hình sức khỏe

Chia sẻ trên Twitter ông Donald Trump viết: "Các bác sĩ, y tá và tất cả mọi người tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed tuyệt vời, cũng như nhiều người từ các cơ sở y tế khác tham gia cùng họ, đều thật đáng kinh ngạc. Những tiến triển đáng kể đã diễn ra trong 6 tháng chiến đấu cùng dịch bệnh đã qua. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã cảm thấy khỏe".

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 4/10: Tổng thống Trump đăng Twitter: "Tôi đã cảm thấy khỏe"
Ảnh chụp màn hình. 

Sau đó, ông Trump chia sẻ một đoạn video dài 4 phút trên Twitter, thông báo bản thân đã cảm thấy khỏe hơn và ông sẽ sớm quay lại và hoàn thành việc tranh cử như kế hoạch. Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Đây là thứ đang diễn ra với hàng triệu người trên khắp thế giới và tôi đang chiến đấu vì họ, không chỉ cho người Mỹ mà cho toàn thế giới. Chúng ta sẽ cùng chiến thắng virus corona này, dù bạn có gọi nó bằng cái tên nào đi nữa. Chúng ta sẽ thắng đẹp".

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã hơn 7,6 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 4/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 35.122.276 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.037.524 ca tử vong.

Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 26.117.060 người.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 7.600.846 ca mắc (tăng 48.925 ca trong 24 giờ qua) và 214.277 ca tử vong (tăng 755 ca). Tiếp đó là Ấn Độ, với 6.547.413 ca mắc bệnh (tăng 75.479 ca), trong đó có 100.875 ca tử vong (tăng 937 ca). Đứng thứ 3 là Brazil với 4.906.833 ca bệnh (tăng 24.602 ca) và 145.431 trường hợp không qua khỏi (tăng 580 ca).

Nigeria tự làm được bộ test COVID-19 giá rẻ

Đài CNN dẫn thông báo từ Viện Nghiên cứu y học Nigeria (NIMR) cho hay bộ xét nghiệm mới rẻ hơn so với các xét nghiệm PCR khác (loại phổ biến nhất) và có thể cho kết quả trong vòng chưa đầy 40 phút.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện ở Nigeria. Ảnh: AFP

NIMR cho biết bộ xét nghiệm sẽ có giá chưa tới 25 USD và các mẫu xét nghiệm sẽ được phân tích bằng một thiết bị di động có thể vận hành dễ dàng bởi một nhân viên y tế tay nghề thấp và được đào tạo tối thiểu.

Cho đến nay, Nigeria đã ghi nhận hơn 59.000 ca bệnh COVID-19 và hơn 1.000 ca tử vong, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh nước này.

Xem thêm: