Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 22/11: Số ca đã vượt mốc 58 triệu người mắc

(VOH) - Theo worldometers.info, tính đến gần 21 giờ 30 phút ngày 21/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 58.084.958 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Trong đó, có 1.380.706 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 40.244.738 người. Hiện vẫn còn 102.249 bệnh nhân COVID-19 đang ở tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với 260.427 ca tử vong trong tổng số 12.287.642 ca mắc. Sau đó là Brazil với 168.663 ca tử vong trong số 6.020.164 ca mắc COVID-19. Ấn Độ có 132.795 ca tử vong trong 9.053.919 ca mắc. Mexico có 100.838 ca tử vong trong 1.025.969 ca mắc và Anh có 54.286 ca tử vong trong 1.473.508 ca mắc.

 G20 cam kết giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục hậu COVID-19

Báo TTO đưa tin, lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) ngày 21/11 cam kết chi trả cho việc phân phối công bằng vắc xin, thuốc và xét nghiệm COVID-19 trên khắp thế giới với mục tiêu giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục sau đại dịch.

Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz, phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh G20 - Ảnh: REUTERS

Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz, phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh G20 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực để đảm bảo tất cả mọi người được quyền tiếp cận công bằng với giá cả phải chăng, phù hợp với cam kết của các thành viên trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo. Chúng tôi nhìn nhận vai trò lớn của tiêm chủng là mang lại lợi ích toàn cầu", trích dự thảo tuyên bố chung của G20.

Theo Hãng tin Reuters, khủng hoảng kép từ đại dịch và sự hồi phục không đồng đều và thiếu chắc chắn trên toàn cầu đã trở thành nội dung được quan tâm nhất trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20. G20 diễn ra trực tuyến trong vòng 2 ngày (21-22/11) và do Saudi Arabia chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước khác trong việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối vaccine. Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết, giúp đỡ và hỗ trợ các nước đang phát triển, đồng thời nỗ lực để biến các loại vaccine trở thành hàng hóa mà người dân ở mọi quốc gia đều có thể sử dụng và có thể chi trả".

Iran ra gói hỗ trợ người dân sau khi áp đặt lệnh phong tỏa mới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ Iran ngày 21/11 đã khởi động một kế hoạch phân phát tiền mặt trên quy mô lớn cho gần 30 triệu người dân nước này trong 4 tháng tới.

Theo đó, hầu hết các trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hàng kinh doanh mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu đều đã bị đóng cửa. Trong khi đó, mọi hoạt động đi lại giữa các thành phố đều bị hạn chế.

Người dân tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AP)

Giới chức Iran đã liệt 160 thành phố và thị trấn vào danh sách các "điểm nóng" về dịch, trong đó có thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn như Mashhad, Isfahan và Shiraz.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, khoảng 29,7 triệu người dân sẽ nhận được khoản tiền mặt trực tiếp hàng tháng trị giá 1 triệu rial (tương đương 24 USD) cho đến cuối niên lịch hiện tại của nước này vào cuối tháng Ba tới.