Cập nhật dịch COVID-19 chiều 4/4: Số người chết vì COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ, Mexico và Brazil

(VOH) - Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi đó tại Mexico và Brazil con số này cũng đang trên đà tăng.

Trong vòng 24 giờ tính đến trưa 3/4 (giờ địa phương), bang New York (Mỹ) có 562 người chết vì COVID-19, trung bình cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết. Như vậy, tổng số người chết do COVID-19 ở New York đã lên tới gần 3.000 người, gấp đôi con số của 3 ngày trước.

new york

Người dân New York tận dụng cả khăn choàng cổ để bịt mặt trong bối cảnh vật tư y tế thiếu thốn (Ảnh: Reuters)

* Tại Mexico, với 178 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Mỹ đã lên tới 1.688 ca, trong đó 60 ca tử vong và 5.398 người nghi ngờ nhiễm virus. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất tại Mexico.

Mexico đã đưa vào hoạt động 10 trung tâm cách ly tự nguyện có khả năng tiếp nhận khoảng 4.000 ca bệnh nhẹ.

* Tại Brazil, trong 24 giờ qua đã có 64 ca tử vong và 1.146 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng ca mắc bệnh lên 9.056 người, trong đó có 359 ca tử vong. Theo báo cáo của cơ quan y tế, đây là con số tăng bình thường trong thời điểm hiện nay và dự kiến có khả năng tăng mạnh trong những tuần tới khi tiếp cận đỉnh dịch.

* Tại Singapore, sáng nay, nước này ghi nhận trường hợp tử vong thứ 6. Cho đến nay, Singapore có 1.114 ca dương tính và 6 ca tử vong. Tổng số ca hồi phục là 282.

* Tại Malaysia, cảnh sát Malaysia phát hiện 40.000 người liên quan đến mỗi chuỗi lây bệnh COVID-19, trong đó, trong đó có 11.000 người tham dự sự kiện tôn giáo của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat tại giáo đường Sri Petaling cuối tháng 2.

Cảnh sát cho biết đã xác định được các tổ chức và cá nhân có nguy cơ lây lan cao nhất và yêu cầu những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao có mặt để xét nghiệm y tế.

Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 ở Đông Nam Á. Quốc gia này đã ghi nhận 3.333 ca nhiễm COVID-19, trong đó 53 trường hợp tử vong và 827 người đã khỏi bệnh.

* Thái Lan ngày 4/4 công bố có thêm 89 ca nhiễm virus SARS-Cov-2 và 1 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước ngày lên 2.067 và tổng số người tử vong lên 20.

Thái Lan sẽ tạm thời cấm tất cả chuyến bay chở khách hạ cánh xuống nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm tại "tâm dịch" thứ hai của châu Á đã lên tới 10.156 ca, trong khi số trường hợp không qua khỏi là 177 ca. Trong số ca nhiễm mới, thủ đô Seoul ghi nhận 22 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 528.

Trong khi đó, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai vùng chịu tác động nặng nhất của dịch COVID-19, đến nay đã ghi nhận lần lượt 6.761 ca và 1.310 ca nhiễm. Số ca lây nhiễm từ bên ngoài cũng tiếp tục tăng với 41 trường hợp, nâng tổng số ca lên 688.

Cho tới nay, hơn một nửa số ca tử vong là các bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

* Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tính đến ngày 4/4 là 2.902 trường hợp với 68 ca tử vong. Theo Reuters, tại Ấn Độ, chính quyền một số bang như Maharashtra với thủ phủ là thành phố Mumbai thậm chí còn siết chặt các biện hạn chế về di chuyển và cảnh báo lệnh phong tỏa có thể được gia hạn để kiểm soát dịch bệnh. Theo dự kiến, 3 tuần phong tỏa của Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 14/4.

* Pakistan có 2,547 ca dương tính, 37 ca tử vong. Afghanistan có 281 ca dương tính, 6 ca tử vong. Bangladesh có 61 ca dương tính, 6 ca tử vong. Sri Lanka có 159 ca dương tính, 5 ca tử vong. Các nước Maldives, Nepal, Bhutan có lần lượt là 32, 6 và 5 ca nhiễm virus nhưng chưa có trường hợp tử vong.

Campuchia: 49 trường hợp được chữa khỏi bệnh COVID-19 - Đến 7 giờ sáng ngày 4/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo không có thêm trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh: Treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ngày 4/4, tin từ các nhân viên của Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc cho biết, Tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Đức: Ít nhất 2.300 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 - Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức ngày 3/4 đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này.

Tổng thống Trump viện dẫn “Đạo luật Sản xuất Quốc phòng” để cấm xuất khẩu khẩu trang - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ viện dẫn “Đạo luật Sản xuất Quốc phòng” (DPA) để hạn chế việc xuất khẩu các vật tư y tế đang khan hiếm, chẳng hạn như khẩu trang.