Cập nhật dịch Covid-19: Mỗi ngày thế giới có thêm hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19

(VOH) - Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 435.450 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 81.609.323, theo Worldometers.

Đáng chú ý, số ca nhiễm mới phát hiện tại Mỹ tiếp tục duy trì sáu con số mỗi ngày và nước này vẫn là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với 19.742.984 ca.

Trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 147.656 ca nhiễm Covid-19; có thêm 1.679 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên con số 342.895. Theo đại học John Hopkins, cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì Covid-19.

covid-19
Mỗi ngày Mỹ phát hiện hàng trăm ngàn ca nhiễm Covid-19 mới (Ảnh: Financial times)

Mỹ đã triển khai tiểm chủng hơn 2,1 triệu liều vắc xin Covid-19. Giới chức Mỹ từ ngày 28/12 yêu cầu hành khách lên các chuyến bay từ Anh đến nước này cần trình kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Đứng sau Mỹ về ca nhiễm hiện nay là Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp… Các quốc gia này ghi nhận thêm hàng chục ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Ấn Độ - vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 16.072 ca nhiễm và 250 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 10.224.797 và 148.190.

Các bang tại Ấn Độ đang truy vết những người đến từ Anh đã nhập cảnh vào nước này trong vài tuần qua để xét nghiệm nCoV và giải trình tự gene để xác định người nhiễm chủng virus mới từ Anh. Dù chưa có kết quả chính thức, một số bang đã xác định được ca nhiễm mang chủng virus mới, bao gồm 21 người ở Delhi, 18 người ở Telangana.

Giới chức Ấn Độ đã thông báo đình chỉ mọi chuyến bay từ Anh từ ngày 23/12 cho đến hết ngày 31/12. 

Brazil - vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 424 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 191.570. Số người nhiễm nCoV tăng 20.548 ca trong 24 giờ qua, lên 7.504.833. Brazil hôm 24/12 tuyên bố đình chỉ các chuyến bay đến từ Anh và cấm nhập cảnh với những người đã ở Anh trong 14 ngày qua do lo ngại về biến chủng nCoV từ nước này.

Tại Nga, ngày 28/12, Cơ quan thống kê của Liên bang Nga - Rosstat, cho biết hơn 186.000 người tại nước này đã tử vong do virus SARS-CoV-2, số liệu lớn hớn nhiều so với thông báo trước đó cùng ngày.

Số ca tử vong do tất cả các nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 - 11/2020 đã tăng 229.700 ca so với năm trước, trong đó 81% số ca tử vong trong thời kỳ này có thể quy cho Covid-19. Điều này có nghĩa là khoảng 186.000 người Nga đã tử vong do SARS-CoV-2.

Nga đã đình chỉ hoạt động hàng không với Anh trong một tuần, từ ngày 22/12, do phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh ở nước này. Tuy nhiên, vào ngày 28/12, Trung tâm đối phó với đại dịch Covid-19 của Nga đã kéo dài lệnh ngừng hoạt động vận tải hàng không với Vương quốc Anh cho đến hết ngày 12/1.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận thêm 2.960 ca nhiễm và 363 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.562.646 và 63.109. Pháp ngày 25/12 ghi nhận ca nhiễm chủng nCoV mới từ Anh đầu tiên là một công dân Pháp sống ở Anh.

Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cảnh báo Pháp không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ ba nếu tình hình tiếp tục xấu đi. 

Anh, vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, ghi nhận 2.329.730 ca nhiễm và 71.109 ca tử vong, tăng lần lượt 41.385 và 357 trường hợp.

Anh hôm 14/12 phát hiện chủng nCoV mới, có hơn 20 đột biến so với phiên bản gốc và có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%. Đến tháng 11, khoảng 1/4 số ca nhiễm mới ở London là do chủng mới và đến giữa tháng 12, con số này tăng lên gần 2/3.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm mọi chuyến bay hoặc siết chặt kiểm soát hành khách từ Anh nhằm hạn chế sự lây lan của chủng nCoV này.

Theo The Guardian (Anh), nghiên cứu của tổ chức Health Foundation, những căn hộ quá đông đúc tại nước này đang trở thành nguyên nhân khiến virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng và có thể làm gia tăng số người chết vì dịch bệnh.

Dữ liệu thống kê năm 2019-2020 được công bố vào đầu tháng này cho thấy, ngay trước khi đại dịch bùng phát hồi tháng 3, có đến 830.000 căn hộ ở Anh trong tình trạng quá tải, đặc biệt là các tòa nhà cho thuê, nhiều hơn 200.000 căn so với một thập kỷ trước đó.

Việc mọi người phải dành nhiều thời gian hơn trong những ngôi nhà chật chội ở nhiều đợt phong tỏa khác nhau của năm nay, đã gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là những người nghèo khó.

Tại Nam Phi - quốc gia hiện chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Phi - Nhà chức trách tuyên bố tái áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/12 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19.

Quyết định áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 3 trong thang cấp độ từ 1-5 nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của virus SARSC-CoV-2 trong khi vẫn duy trì hoạt động của nền kinh tế.

Tổng thống Cyril Ramaphosa bổ sung 4 lý do dẫn đến đến quyết định áp dụng lệnh phong tỏa bao gồm việc chính phủ muốn giảm thiểu các nguy cơ lân lan từ những sự kiện có thể dẫn đến tình trạng siêu lây nhiễm, giảm tối đa sự tương tác không an toàn giữa người dân, đẩy mạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch và giảm nguy cơ quá tải của các cơ sở y tế.

Bắt đầu từ ngày 29/12 sau khi lệnh phong tỏa cấp độ 3 có hiệu lực, tất cả sự kiện có đông người tham dự sẽ bị cấm trong vòng 14 ngày, ngoại trừ việc tang lễ song số người tham dự không được vượt quá 50; nghiêm cấm các hoạt động mua bán đồ uống có cồn, đồng thời kéo dài thời gian giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; việc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng là bắt buộc và cá nhân nào không thực hiện có thể bị truy tố và bỏ tù tới sáu tháng.

Tính đến hết ngày 28/12, Nam Phi ghi nhận 1.011.871 ca mắc Covid-19 trong đó bao gồm 27.071 trường hợp tử vong. Nước này hiện có số ca nhiễm cao nhất châu Phi.

Iran - một trong những vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 54.818 người chết, tăng 121, trong tổng số 1.206.373 ca nhiễm, tăng 5.908.

Iran áp lệnh giới nghiêm ban đêm tại 330 thành phố được đánh giá ít có nguy cơ lây lan Covid-19 nhằm duy trì đà giảm số ca nhiễm. Lệnh giới nghiêm từ 21h đến 4h sáng, vốn đã được áp dụng tại 108 thành phố với mức rủi ro lây nhiễm trung bình, sẽ mở rộng sang cả những khu vực có mức rủi ro thấp ở khu vực đô thị.

Hàn Quốc ghi nhận 808 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số lên 57.680, trong đó 819 ca tử vong, tăng 11 ca so với hôm trước. Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội để kiềm chế Covid-19 lây lan đến ngày 3/1, trong bối cảnh liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục mỗi ngày.