Cập nhật dịch COVID-19 ngày 11/5: Toàn cầu có hơn 4,1 triệu ca nhiễm bệnh

(VOH) - Theo thống kê của trang worldometers.info, đến 6h sáng nay 11/5, toàn cầu có hơn 4,1 triệu ca nhiễm COVID-19, 283.000 ca tử vong và gần 1,5 triệu ca hồi phục.

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về hầu hết các chỉ số liên quan tới dịch COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 19.444 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 720 người tử vong. Số người mắc bệnh và tử vong đều giảm mạnh so với mấy ngày trước, cho thấy đại dịch đang giảm ở Mỹ.

* Tại Anh, trong vòng 24 giờ qua, Anh có thêm 3.923 ca dương tính và 268 ca tử vong vì virus corona chủng mới. Tổng số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tại Anh lần lượt 219.183 và 31.855 ca - cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

covid-19

Người dân tại nhiều quốc gia vẫn được khuyến cáo là đeo khẩu trang khi ra đường (Ảnh: The New York Times)

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo lệnh phong tỏa tại nước này do dịch COVID-19 sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6 dù việc hạn chế đi lại đang được dỡ bỏ một cách thận trọng. Một số trường tiểu học có thể đón học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1/6. Một số địa điểm công cộng có thể mở cửa lại từ 1/7. 

* Tại Pháp, tính đến tối 10/5 (giờ Pháp), số ca tử vong do COVID-19 là 26.380 người, tăng 70 ca trong 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại Pháp kể từ khi nước này bắt đầu các biện pháp phong tỏa từ ngày 17/3.

Thống kê cho thấy, Pháp hiện có 22.569 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 45 ca so với một ngày trước), trong đó 2.776 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 36 ca).

Pháp nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 11/5, nhưng vẫn thận trọng với 4 vùng xếp loại nguy cơ cao là Ile-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté và Grand-Est. Đối với 4 vùng này, công viên và vườn hoa tiếp tục đóng cửa. Các cửa hàng không thiết yếu được phép mở cửa trở lại với điều kiện đảm bảo giãn cách và vệ sinh, trừ các trung tâm thương mại lớn hơn 40.000m2.

Hành khách đi xe công cộng buộc phải đeo khẩu trang. Các trường mẫu giáo và tiểu học, nếu đủ điều kiện, có thể đón tối đa 15 học sinh/lớp.

Các trường trung học cơ sở trong các vùng ít nguy cơ được phép hoạt động từ ngày 18/5. Việc mở cửa trở lại các trường trung học phổ thông sẽ được quyết định vào cuối tháng 5.

* Italy ghi nhận thêm 1.083 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 165 ca tử vong do nhiễm bệnh COVID-19 trong ngày 10/5. Tổng số ca mắc COVID-19 của Italy hiện là 219.070 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 30.560 trường hợp. Tổng số ca bình phục là 105.186 ca.

Italy hiện có 13.618 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 1.027 ca, giảm 7 trường hợp.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khuyến cáo, nếu người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn, nguy cơ mọi nỗ lực đã thực hiện sẽ bị phá hủy, đất nước sẽ bị phong tỏa trở lại và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Italy.

* Chỉ vài ngày sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định cuộc sống có thể "dần dần" trở lại bình thường, những số liệu ngày 10/5 cho thấy quốc gia châu Âu này dường như đang chứng kiến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 "tăng tốc" trở lại.

Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch (RKI) của Đức cho biết tỷ lệ lây nhiễm (R0, tức tỷ lệ một người bệnh truyền bệnh cho người khác) đã tăng lên 1,1 nghĩa là 10 người nhiễm COVID-19 lây trung bình cho 11 người khác.

RKI cảnh báo nếu thực sự khống chế và giảm dần dịch bệnh, R0 phải ở mức dưới 1. Ngày 6/5, tỷ lệ này còn là 0,65. Nhưng kể từ đó, Đức đã ghi nhận một loạt ca nhiễm mới. RKI cho rằng còn quá sớm để rút ra kết luận nhưng "cần giám sát hết sức chặt chẽ trong những ngày tới" về số lượng ca nhiễm mới.

Đáng chú ý, CLB Dynamo Dresden đang xếp cuối bảng ở Bundesliga 2 vừa thông báo có hai cầu thủ dương tính với COVID-19. Toàn bộ thành viên của Dynamo Dresden buộc phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày và chắc chắn không thể ra sân gặp Hanover vào ngày 17/5.

Bóng Đức đã tiến hành xét nghiệm 1.724 cầu thủ và nhân viên của 36 CLB của hai giải đấu lớn nhất để sẵn sàng trở lại. Bên cạnh đó, luật chơi đã ban hành một số điều khoản lạ nhằm tránh lây nhiễm COVID-19. Theo đó, các trận đấu sẽ không mở cửa cho khán giả vào sân và với số lượng tối đa 300 người, bao gồm cả hai đội ở mỗi trận.

Trong trận đấu, các cầu thủ không bắt tay nhau, không khạc nhổ, không ăn mừng bàn thắng quá lâu và chỉ chạm chân hoặc cùi chỏ tay, không ra khỏi đường hầm cùng lúc. Các thành viên trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang và ngồi cách nhau một ghế, HLV chỉ khi chỉ đạo mới tháo khẩu trang. Đội bóng không ở trong phòng thay đồ quá 40 phút và đặc biệt, CLB bị xử thua nếu để cổ động viên tụ tập quá đông trước sân bóng...

* Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu (EC) đang lên kế hoạch yêu cầu các quốc gia thành viên cho phép các hãng hàng không và khách sạn phát hành phiếu du lịch ưu đãi (voucher) để đền bù cho những chuyến đi đã bị hủy, thay vì hoàn trả bằng tiền mặt. Ngoài ra, liên minh cũng được khuyến khích từng bước gỡ bỏ hạn chế biên giới nội bộ để cứu vãn mùa du lịch Hè 2020 đang tới rất gần.

Lĩnh vực du lịch đóng góp đến gần 1/10 sản lượng kinh tế của EU và là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

* Tính đến tối 10/5, Bộ Y tế Israel thông báo đã có tổng số 16,477 ca dương tính với virus SARV-CoV-2, riêng ngày 10/5 ghi nhận 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 252.

Phó Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Israel, Giáo sư Itamar Grotto cho biết ngành y tế cần chuẩn bị đón nhận làn sóng thứ 2 bùng phát dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ xảy ra tại Israel vào mùa Hè trong bối cảnh nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Hiện, trung tâm mua sắm, chợ ngoài trời và phòng tập thể dục tại Israel đã mở cửa trở lại từ hôm 7/5 sau hơn 6 tuần phong tỏa.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố có thể sẽ bãi bỏ mọi biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 vào giữa tháng Sáu. Tuy nhiên, ông nêu rõ các cơ quan hữu quan sẽ phải xem xét lại việc nới lỏng, nếu vẫn có khoảng 100 ca nhiễm mới mỗi ngày hay số ca bệnh nặng vẫn trên 250 người.

Từ hôm nay 11/5: Mỹ siết thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc - Nếu như trước đây thị thực Mỹ cấp cho các phóng viên Trung Quốc không hạn chế về thời gian và không cần gia hạn thì nay bị siết lại chỉ còn tối đa 90 ngày.

Cập nhật COVID-19 sáng 10/5: Ghi nhận hơn 4 triệu người mắc SARS-CoV-2 - Ngày 10/5, toàn Thế giới đã ghi nhận 4.100.609 ca mắc COVID -19 với hơn 280 ngàn người tử vong.