Cháy rừng nghiêm trọng ở Ấn Độ

(VOH) - Các quan chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 1.900 hécta rừng bị thiệu rụi trong các vụ cháy ở tiểu bang Himalaya phía bắc Ấn Độ.

1.218 vụ cháy xảy ra chỉ trong tháng 4/2016. Ảnh: BBC

Khói từ vụ cháy ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và tầm nhìn. Lực lượng không quân Ấn Độ đã sử dụng máy bay trực thăng để dập tắt ngọn lửa.

Hình ảnh từ vệ tinh của Trung tâm cứu trợ quốc gia (NDRF) cho thấy, 70% diện tích bị cháy đã được dập tắt.

Theo thống kê, trong tháng vừa qua, Ấn Độ xảy ra hơn 1.218 vụ cháy lớn, nhỏ, gây thiệt hại 1.900 hécta rừng. Đặc biệt chỉ trong tuần vừa rồi 427 đám cháy đã được ghi nhận.

Các quan chức cho biết, khu vực xảy ra các đám cháy ngày càng lan rộng do thời tiết hanh khô và lượng mưa rất thấp.

Ấn Độ đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử khi 330 triệu người dân đang sống trong cảnh thiếu nước sạch. Tính đến nay, 79 người đã thiệt mạng do nắng nóng kéo dài.

Ảnh: BBC