Chủ tịch Trung Quốc lần đầu đến thăm tâm dịch Vũ Hán

(VOH) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10/3 đã đến Vũ Hán, chuyến đi đầu tiên đến vùng tâm của dịch viêm phổi cấp kể từ khi dịch nổ ra hồi tháng 1.

Đây là một dấu hiệu cho thấy giới chức tin tưởng rằng dịch bệnh đã được kiểm soát.

Chuyến đi bất ngờ của Chủ tịch Tập diễn ra sau khi các biện pháp cách ly Vũ Hán và vùng còn tại của tỉnh Hồ Bắc dường như đã cho kết quả tích cực, với số ca nhiễm mới giảm đáng kể trong vài tuần trở lại đây.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu đến thăm tâm dịch Vũ Hán. Ảnh minh họa: AFP

Trong chuyến đi này, ông Tập cũng đến thăm quan chức quân đội, nhân viên cộng đồng, cảnh sát, các bệnh nhân và cư dân tại khu vực, theo Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bị chỉ trích đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống dịch bệnh và giao phó hết nhiệm vụ giám sát tình hình dịch cho Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tuy nhiên, khi số ca nhiễm mới giảm đi gần đây, truyền thông nhà nước đã nhấn rõ lại vai trò của ông Tập, tiết lộ một bài phát biểu hồi tháng 1 trong đó ông Tập đã có chỉ đạo hành động chống dịch.