Chủ tịch Ủy ban châu Âu tự cách ly vì có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

(VOH) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 5/10 cho biết, bà sẽ tiến hành tự cách ly vì từng tham dự một cuộc họp có người nhiễm Covid-19.

Bà Ursula von der Leyen đăng tải trên Twitter: “Tôi được thông báo rằng cuộc họp mà mình từng tham dự vào thứ Ba tuần trước có người dương tính với Sars-CoV-2. Theo quy định hiện hành, tôi sẽ tự cách ly cho đến sáng mai ngày 6/10. Trước đó vào ngày 1/10, tôi nhận được kết quả âm tính với Covid-19 và tôi sẽ xét nghiệm lại vào ngày hôm nay.”

Trước đó vào tháng 9, một lãnh đạo cấp cao khác của châu Âu là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã buộc phải hoãn một hội nghị của các nhà lãnh đạo EU bởi ông đang trong quá trình cách ly vì dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tự cách ly vì có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, được tổ chức tại Brussels, Bỉ ngày 1/10/2020. Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 10 giờ ngày 5/10, toàn cầu đã ghi nhận 35.389.694 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.041.543 ca tử vong và 26.614.877 bệnh nhân bình phục. Châu Mỹ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với xấp xỉ 16 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 577.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu lục và trên thế giới, với 7.636.912 ca nhiễm, trong đó có 214.611 ca tử vong.