COVID-19 có thể khiến số ca tử vong vì AIDS tăng gấp đôi tại châu Phi cận Sahara

(VOH) – Số người chết vì AIDS tại châu Phi cận Sahara có thể tăng gấp đôi dự kiến khi việc chữa trị cho bệnh nhân HIV bị gián đoạn do khủng hoảng dịch COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNAIDS trong một thông báo chung ngày 11/5 cho biết việc gián đoạn biện pháp điều trị kéo dài 6 tháng do đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến có thêm 500.000 người chết vì AIDS trong khu vực châu Phi cận Sahara trong giai đoạn 2020-2021.

Năm 2018 - số liệu mới nhất được đưa ra - ước tính có khoảng 470.000 người chết vì các trường hợp tử vong liên quan đến AIDS ở châu Phi cận Sahara.

COVID-19 có thể khiến số ca tử vong vì AIDS tăng gấp đôi tại châu Phi cận Sahara. Ảnh minh họa: AFP

Hai cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo về tác động nếu các dịch vụ HIV bị đóng cửa, chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị áp đảo do đại dịch COVID-19.

Một mô hình dự đoán thực hiện bởi cả 2 tổ chức cho thấy nếu các dịch vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân HIV bị gián đoạn 6 tháng, sẽ dẫn tình hình quay lại thời điểm năm 2008, là thời điểm có hơn 950.000 bệnh nhân AIDS tử vong tính trong khu vực. Và con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong vòng 5 năm tiếp theo, thông báo ghi thêm.

Chỉ riêng vùng châu Phi cận Sahara, năm 2018 đã ước tính có 25,7 triệu người sống chung với HIV, trong đó có 16,4 triệu người được hưởng điều trị bằng thuốc kháng virus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói một số quốc gia đã tiến hành áp dụng các biện pháp như đảm bảo cho người dân có thể nhận được gói chữa trị và bộ kit tự xét nghiệm.

Năm nhóm điều tra đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để vẽ ra các hệ quả của khả năng có sự gián đoạn trong xét nghiệm, phòng ngừa và chữa trị AIDS gây ra bởi COVID-19.

Việc gián đoạn này thậm chí còn đảo ngược thành quả phòng ngừa lây nhiễm HIV từ mẹ truyền sang con đã đạt được trước đó.

Tỷ lệ nhiễm HIV ở trẻ em ở châu Phi cận Sahara đã giảm 43% từ 250.000 ca trong năm 2010 xuống còn 140.000 vào năm 2018.

Việc cắt giảm các dịch vụ HIV cho các bà mẹ và con của họ có thể cho thấy sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới HIV ở trẻ em lên tới 37% ở Mozambique, 78% ở Malawi và Zimbabwe, và 104% ở Uganda.