Cứu 1.800 người di cư trên biển Địa Trung Hải

(VOH) - Hải quân Ý hôm 6/5 cho biết đội tàu tuần tra nước này đã giải cứu gần 1.800 người di cư từ 1 con thuyền khi những người này đang cố gắng đến Ý từ vùng Bắc Phi.

Ảnh Reuters.

Ảnh Reuters.

Hành động giải cứu người tị nạn được phối hợp thực hiện giữa cảnh sát biển, bảo vệ bờ biển và tổ chức y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres.

Các tàu trục nhỏ của Ý dự kiến sẽ đưa số người này tới Sicily Augusta vào ngày 7/5. Quốc tịch của những người được giải cứu không được báo cáo.

Lượng người di cư có xu hướng gia tăng khi khí hậu ấm dần lên. Số người mới được giải cứu đã nâng lượng người di cư qua eo biển Sicily đến Ý lên hơn 30.000 người, cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Dòng người di cư đến châu Âu bằng đường biển giữa Libya và Ý đã bị chặn lại đáng kể sau thỏa thuận giải quyết khủng hoảng di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ đầu năm ngoái, hơn 1,2 triệu người di cư Ả Rập, châu Phi và châu Á đã đến châu Âu bằng những con đường bất hợp pháp để chạy trốn khỏi chiến tranh, nghèo đói.