Đã có 130.000 ca nhiễm COVID-19 chữa khỏi trên toàn cầu

(VOH) - Tính đến rạng sáng 29/3 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận 637.753 trường hợp mắc COVID-19 và 29.879 trường hợp tử vong trong đó tại Ý chiếm 10.023 ca, đứng đầu thế giới.

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 637.000 người. Tính đến rạng sáng 29/3 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 637.753 trường hợp mắc COVID-19 và 29.879 trường hợp tử vong trong khi đó, hơn 130.000 người đã được chữa khỏi bệnh trên toàn cầu. 

Nhân viên công ty Hàn Quốc sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19

Nhân viên công ty Hàn Quốc sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19. Ảnh AFP

Mỹ hiện là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất trên thế giới - hơn 104.000 người, trong khi Ý có số ca tử vong cao nhất trên 10.000 ca.  

Tại Tây Ban Nha, cuối ngày 28/3 (giờ địa phương) nước này đã ghi nhận thêm 832 ca tử vong trong vòng 24 giờ do nhiễm virus SARS-CoV-2 nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 5.690 người. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha hiện là 72.248 người, tăng mạnh so với con số 64.059 người một ngày trước đó. Hiện Tây Ban Nha đứng sau Ý về số người tử vong do COVID-19 gây ra.

Tại  Liên bang Nga đến trưa 28/3 (giờ địa phương) đã ghi nhận thêm 228 trường hợp nhiễm SARS-CoV- đưa tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này này lên 1.264 người. 

Tại Hàn Quốc chữa khỏi 50% bệnh nhân COVID-19. Ngày 28/3, lần đầu tiên số bệnh nhân COVID-19 hồi phục tại Hàn Quốc nhiều hơn số người còn đang điều trị.

Thái Lan: Người dân “tháo chạy” ra khỏi các thành phố lớn - Các chuyên gia Thái Lan cảnh báo, nhiều người tập trung quá đông tại các bến xe để về quê tránh lệnh phong tỏa thành phố có thể khiến gia tăng số người lây nhiễm Covid-19 trong thời gian tới.