Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên thăm Hàn Quốc vào hôm nay

(VOH) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và là Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên, ông Stephen Biegun sẽ bắt đầu thăm Hàn Quốc vào hôm nay 7/7. 

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Biegen sẽ hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon và các quan chức phụ trách vấn đề an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc. 

Mỹ, Đặc phái viên Mỹ

Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, ông Biegun cũng sẽ hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yong.

Báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm lần này của ông Biegun bởi nó diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc và quan hệ Hàn-Triều đang trong giao đoạn căng thẳng.

Điều này được hiểu rằng sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, Biegun cũng sẽ đến Nhật Bản để thăm.

Được biết, sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, ông Biegun sẽ tiếp tục đến thăm Nhật Bản.

Trước đó, các quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay nước này sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc thúc đẩy đối thoại giữa hai miền Nam- Bắc và giữa Mỹ với Triều Tiên.