Đại hội đồng LHQ hủy nhiều cuộc họp do dịch bệnh COVID-19

(VOH) - Nhiều sự kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc được lên kế hoạch tổ chức đã bị hoãn hoặc hủy bỏ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua các quyết định hoãn hoặc hủy một số cuộc họp theo lịch trình trước đó do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, phiên họp lần thứ 14 của Liên hợp quốc về Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự (dự kiến diễn ra tại thành phố Kyoto, Nhật Bản từ ngày 20/4-27/4) cùng các cuộc tham vấn vào ngày 19/4 sẽ tạm thời bị hoãn lại cho tới khi có thông báo mới được đưa ra.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị Liên hợp quốc năm 2020 về hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) từ ngày 2/6-6/6, sẽ bị hoãn tới khi có thông báo tiếp theo.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ 4 về Các khu vực không có vũ khí hạt nhân và Mông Cổ năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tới tại trụ sở  Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) sẽ được hoãn sang năm 2021.

Ngoài các cuộc họp dự kiến bị hoãn, hội nghị với chủ đề “Cuộc đối thoại tương tác về hòa hợp với thiên nhiên” được lên kế hoạch tổ chức trong kỳ họp lần thứ 74 của Đại hợp đồng Liên hợp quốc cũng đã bị hủy.

Quốc gia tỷ dân Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa cả nước thêm 3 tuần nữa - (VOH) - Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã yêu cầu gia hạn phong tỏa trên cả nước thêm 3 tuần lễ nữa - đến ngày 3/5 trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 khi số ca nhiễm đã vượt mốc 10.000 người.