Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công bằng rocket

(VOH) - Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad ngày 26/1 trúng rocket làm ít nhất một người bị thương.

Một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 26/1 cho biết 4 quả rocket đã được bắn và rơi ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad.

Ít nhất một người bị thương nhưng hiện chưa rõ vết thương nghiêm trọng tới đâu và người này là công dân Mỹ hay nhân viên người Iraq làm việc tại đây. Đại sứ quán chưa đưa ra bình luận và chưa rõ bên nào đứng sau cuộc tấn công.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad , tấn công bằng rocket

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, (Nguồn: Reuters)

Hai quan chức Mỹ lại khẳng định với ABC News rằng Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad đã bị bắn trúng bởi nhiều rocket.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Đại sứ quán Mỹ đặt tại Vùng Xanh bị trúng đạn.

Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Halbusi đều lên án sự việc, nói rằng nó có thể khiến đất nước rơi vào chiến tranh. Iraq đã bị kéo vào cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran suốt một tháng qua.

Trong thông báo, Thủ tướng Abdul Mahdi cho biết ông đã yêu cầu các lực lượng Iraq triển khai đơn vị bảo vệ an ninh, cũng như tăng cường điều tra truy lùng nhóm thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công diễn ra sau khi hàng nghìn người Iraq hôm 24/1 đã tuần hành ở trung tâm thủ đô Baghdad để phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này.

Cuối tháng 12 năm ngoái, một cuộc tấn công tương tự nhằm vào căn cứ quân sự ở phía bắc Iraq khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. Washington đáp trả bằng cuộc không kích nhằm vào lực lượng Kataeb Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Chưa đầy một tuần sau, Mỹ không kích bằng máy bay không người lái hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy nhóm Kataeb Hezbollah, bên ngoài sân bay Baghdad. Iran trả đũa bằng cuộc tập kích tên lửa đạn đạo trúng hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Khoảng 5.200 lính Mỹ đang hiện diện ở Iraq để dẫn dắt liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Mỹ ở Baghdad đã làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích, yêu cầu Washington rút quân.