Đánh bom liều chết ở Nga, 6 người bị thương

(VOH) - Ngày 11/12, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một ngôi làng ở vùng Bắc Caucasus, Nga khiến 6 nhân viên thực thi pháp luật bị thương.

Trong thông cáo chính thức, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, vụ nổ xảy ra tại làng Uchkeken ở khu vực Karachay-Cherkessia. Được biết, đây là nơi tập trung nhiều người Hồi giáo sinh sống.

Thông cáo cũng có nêu, thủ phạm gây ra vụ đánh bom là một nam giới. Người này đã kích hoạt thuốc nổ giấu sẵn trong người khi đang trên đường trốn thoát khỏi lực lượng chức năng. May mắn khi sự việc xảy ra không có dân thường nào bị thương. Hiện danh tính của thủ phạm đang được điều tra làm rõ.

Đánh bom liều chết ở Nga, 6 người bị thương
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Bắc Caucasus. Ảnh: Arabnews.com
Đánh bom liều chết ở Nga, 6 người bị thương
Thủ phạm đánh bom liều chết ở Nga đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Ảnh: Dailymail
Đánh bom liều chết ở Nga, 6 người bị thương
Một phần của thiết bị kích nổ được tìm thấy tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Nga ngày 11/12/2020. Ảnh: Dailymail

Dù đã được chính quyền Moscow “dẹp loạn” phần lớn, nhưng vùng Bắc Caucasus của nước Nga lâu nay luôn là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đánh bom do các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tiến hành.